TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Vấn đề lập di chúc và tặng cho tài sản

Thứ hai, 25/07/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Ông Đào Ngọc Toản, trú H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hỏi: Vợ chồng chúng tôi muốn lập di chúc (DC) tặng cho nhà và đất cho các con. Tuy nhiên, khi họp gia đình thì các con không thống nhất theo ý của chúng tôi. Vậy, chúng tôi có thể tự làm được không?

Thạc sĩ - Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Thứ nhất, vợ chồng ông Toản cần hiểu rằng lập DC và tặng cho tài sản (TS) là hai hình thức khác nhau. Theo quy định của pháp luật, DC là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển TS của mình cho người khác sau khi chết. Nếu người chủ sở hữu TS không lập DC thì TS đó sẽ được phân chia cho những người đồng thừa kế theo quy định của pháp luật sau khi chết. Đây không phải là hình thức tặng cho TS; còn tặng cho TS là việc chủ sở hữu TS chuyển quyền sở hữu TS của mình cho người khác khi mình còn sống. Thứ hai, về mặt nguyên tắc pháp lý, chủ sở hữu TS có quyền định đoạt TS của mình trong đó có việc lập DC và tặng cho TS mà không cần sự đồng ý của con cái. Do vậy, vợ chồng ông có quyền chọn một trong hai hình thức: lập DC hoặc tặng cho TS. Nếu lập DC thì có thể lập tại cơ quan công chứng, chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã hoặc có hai người làm chứng. Cần phải lưu ý rằng, sau khi lập DC, nếu thấy rằng cần thay đổi thì vợ chồng ông vẫn có quyền hủy bỏ nội dung DC đã lập và lập DC mới. Nếu tặng cho TS thì vợ chồng ông cần lập hợp đồng tặng cho tại cơ quan công chứng và hợp đồng tặng cho TS sẽ có giá trị tại thời điểm công chứng. Vợ chồng ông sẽ không có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng tặng cho này.

Chuyên mục này có sự hợp tác của
Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng

Điện thoại tư vấn: 0905102425